- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Chặn một cuộc tấn công trên bộ của Nga ở khu vực phía đông Kharkov
Quân đội Ukraine cho biết trên các dịch vụ trực tuyến: Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã ngăn chặn quân đội Nga ở khu vực Kharkov và đang tiến hành các cuộc phản công. Một đại diện của Bộ Tổng tham mưu mô tả tình hình là khó khăn nhưng ổn định và trong tầm kiểm soát.
Đã giành lại quyền kiểm soát khu vực biên giới ở khu vực phía đông Kharkov "
Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, sau cuộc tấn công mới nhất của Nga, quân đội Ukraine hiện đã giành lại quyền kiểm soát khu vực biên giới ở phía đông Kharkov. Zelensky nói trong bài phát biểu video buổi tối sau chuyến thăm Kharkiv: Các máy bay chiến đấu của chúng tôi hiện đã giành được quyền kiểm soát khu vực biên giới nơi quân chiếm đóng của Nga đã xâm chiếm.
Sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn công nhận hiện trạng của mặt trận
Theo nhóm cố vấn: Putin có thể chiến đấu miễn là cần thiết. Nhưng Putin cũng sẵn sàng ngừng bắn để đóng băng chiến tranh. Ông thất vọng trước những gì ông mô tả là những nỗ lực của phương Tây nhằm ngăn chặn các cuộc đàm phán. Putin cũng đòi loại trừ các cuộc đàm phán của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với truyền thông khi được hỏi rằng ông Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng tham gia đối thoại. Nga không muốn một cuộc chiến tranh mãi mãi.
Thương vong trong vụ tấn công của Ukraine vào Crimea
Theo các nguồn tin của Nga, ít nhất hai người đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Ukraine vào bán đảo Crimea ở Biển Đen, nơi đã bị Moscow sáp nhập. Trong đêm, khu vực xung quanh thành phố Simferopol bị tấn công bằng rocket, Thống đốc Crimea Sergei Aksyonov cho biết trên Telegram. Trên mạng xã hội, người dân báo cáo về âm thanh của vụ nổ, bao gồm cả từ các khu vực gần thành phố Alushta và Yalta của Crimea.
Trên kênh Telegram nổi tiếng "Shot" đã có tin đồn về một "cuộc tấn công lớn" mà lực lượng phòng không Nga phải đẩy lùi.
Chuyển giao một hệ thống phòng không IRIS-T khác cho Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Boris Pistorius cho biết: Chúng tôi một lần nữa đã chuyển giao đơn vị hỏa lực kết hợp bao gồm IRIS-T SLM và IRIS-T SLS cho Ukraine. Pistorius nói về hệ thống phòng không tầm trung và tầm ngắn rất hiện đại và đã được chứng minh rõ ràng, do ngành công nghiệp Đức trực tiếp sản xuất. Cùng với hệ thống Patriot mới được chuyển giao gần đây, Đức đang tăng cường phòng không của Ukraine để phòng thủ trước cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc của Nga vi phạm luật pháp quốc tế.
Thúc đẩy một hệ thống phân phối trên toàn EU dành cho người tị nạn Ukraine
Theo phát ngôn viên, Bộ Nội vụ Liên bang Nancy, cam kết mạnh mẽ về việc phân bổ dựa trên tinh thần đoàn kết những người đang tìm kiếm sự bảo vệ và cho rằng việc thảo luận và tìm ra giải pháp là đặc biệt cần thiết nhằm giải quyết tình trạng di cư thứ cấp từ các quốc gia thành viên EU khác. Di cư thứ cấp là khi một người di cư di chuyển từ quốc gia đến lần đầu tiên tới quốc gia khác.
Các cuộc đàm phán hiện đang được tiến hành ở cấp EU về quy định tiếp theo đối với người tị nạn Ukraine. Biện pháp bảo vệ tạm thời về dòng người tràn vào sẽ hết hạn vào ngày 04.03.2025. Chính xác thì quy định tiếp theo sẽ như thế nào vẫn chưa được quyết định. Không rõ liệu sẽ có bất kỳ thay đổi nào đối với thủ tục hiện tại hay không. Cho đến nay, người Ukraina đã có thể tự do lựa chọn quốc gia điểm đến của mình là EU.
Dè dặt với chương trình của EU về hệ thống phòng không mới của châu Âu
Tại Berlin, phó phát ngôn viên chính phủ Christiane Hoffmann chỉ nói đơn giản rằng chương trình này đã được ghi nhận. Cũng không đề cập đến dự án hiện có của Đức nhằm tăng cường phòng không ở châu Âu. 21 quốc gia đã tham gia vào cái gọi là Sáng kiến Lá chắn Bầu trời Châu Âu (ESSI). Nó được triển khai sau khi cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga bắt đầu và nhằm giúp thu hẹp những khoảng trống trong chiếc ô bảo vệ của NATO đối với châu Âu.
Mất nhiều năm cho đến khi một nửa người tị nạn Ukraine có việc làm ở Đức
Viện Kinh tế Đức nghiên cứu cho thấy 5 năm sau khi người Ukraine đến, tỷ lệ có việc làm của họ có thể tăng lên 45%. Sau mười năm, tỷ lệ 55% có thể xảy ra trong kịch bản này. Tỷ lệ việc làm từ 20 đến 64 tuổi ở Đức là 77,4% vào năm 2023.
Yuliya Kosykova, người đứng đầu bộ phận IAB cho biết: Đặc biệt, tỷ lệ bà mẹ đơn thân cao và sức khỏe tương đối kém của người tị nạn Ukraine có ảnh hưởng làm giảm sự phát triển của tỷ lệ việc làm. Mặt khác, trình độ học vấn cao và việc loại bỏ thủ tục tị nạn là điều kiện thuận lợi cho việc hội nhập vào thị trường lao động.
Đang lên kế hoạch cung cấp một gói vũ khí và thiết bị khác cho Ukraine
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, số vũ khí trị giá 275 triệu USD bao gồm đạn dược cho bệ phóng tên lửa Himars, đạn pháo và hệ thống chống tăng. Đây là đợt thứ năm được Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt kể từ khi Quốc hội Mỹ cấp quỹ mới trị giá khoảng 61 tỷ USD (56,2 tỷ euro) cho Kiev vào cuối tháng 4.
6 quốc gia giáp Nga muốn xây dựng bức tường máy bay không người lái
Bộ trưởng Nội vụ Litva Agne Bilotaite nói với truyền thông rằng, mục đích của bức tường từ Na Uy đến Ba Lan là sử dụng máy bay không người lái và các công nghệ khác để bảo vệ biên giới của chúng ta.
Cáo buộc Nga có khiêu khích ở biên giới với Estonia
Borrell tại Brussels chỉ trích việc dỡ bỏ phao biên giới trên sông Narva giữa hai nước là không thể chấp nhận được: Vụ việc biên giới này là một phần trong mô hình khiêu khích và hành động hỗn hợp rộng lớn hơn của Nga, bao gồm cả ở biên giới trên biển và trên đất liền ở khu vực Biển Baltic.
Cùng Hàn quốc áp đặt các gói trừng phạt Triều Tiên chuyển vũ khí cho Nga
Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga thông qua các chuyến hàng container. Các nhà quan sát cũng nghi ngờ rằng những vũ khí mà Bình Nhưỡng thử nghiệm gần đây là nhằm mục đích phục vụ cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố, chính phủ Seoul đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai tàu Nga và bảy tàu Triều Tiên. Theo đó, các tàu này đã vận chuyển “một số lượng lớn container chứa thiết bị quân sự giữa Nga và Triều Tiên”.

Bác bỏ cáo buộc của Nam Phi sai sự thật, thái quá và đáng khinh bỉ
Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu kiên quyết bác bỏ cáo buộc của Nam Phi tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Một tuyên bố chung với Bộ Ngoại giao Israel cho biết các cáo buộc diệt chủng là sai sự thật, thái quá và đáng khinh bỉ. Hoạt động quân sự của Israel ở Rafah đã không và sẽ không dẫn đến sự tiêu diệt dân thường Palestine. Israel sẽ tiếp tục cho phép viện trợ vào Dải Gaza theo luật pháp.
Tiếp tục cuộc chiến chính đáng và cần thiết chống lại Hamas
Benny Gantz từ Nội các Chiến tranh Israel tuyên bố rằng Israel sẽ tiếp tục cuộc chiến chính đáng và cần thiết chống lại phong trào Hồi giáo cực đoan Hamas. Tuyên bố nêu rõ: Nhà nước Israel cam kết tiếp tục cuộc chiến giành lại sự trao trả của các con tin và đảm bảo an toàn cho công dân của mình ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào cần thiết, kể cả ở Rafah. Israel sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế và bảo vệ dân thường nhiều nhất có thể.
Theo truyền thông Israel đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thảo luận về quyết định của Tòa án Công lý Quốc tế về hoạt động quân sự ở Rafah với một số bộ trưởng quan trọng nhất của ông. Trích dẫn văn phòng của Netanyahu, người ta nói rằng ông sẽ nói chuyện với bộ trưởng tư pháp, bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng trong một cuộc họp qua điện thoại.
Đang tiến sâu hơn vào Rafah bằng xe tăng.
Theo truyền thông, người dân kể về những đám khói và vụ nổ ở quận phía đông Dzhneyna. Các bác sĩ hiện đang báo cáo giao tranh ác liệt ở Jabalia ở phía bắc lãnh thổ Palestine. Ít nhất 5 người thiệt mạng khi những ngôi nhà bị trúng bom đổ sập. Nhiều người khác bị nghi ngờ nằm dưới đống đổ nát. Theo người dân, khu chợ địa phương đã bị phá hủy. Máy ủi sẽ phá hủy các cơ sở kinh doanh và các tòa nhà khác ở thành phố phía bắc.
Áp đặt các hạn chế đối với các nhà ngoại giao Tây Ban Nha
Hai ngày sau khi Tây Ban Nha tuyên bố sẽ công nhận một nhà nước Palestine, Israel đã áp đặt các hạn chế đối với công việc của các nhà ngoại giao Tây Ban Nha tại nước này. Theo đó, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Tel Aviv và Tổng lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Đông Jerusalem trong tương lai sẽ bị cấm cung cấp dịch vụ của họ cho người Palestine từ Bờ Tây do Israel chiếm đóng. Bộ trưởng cũng biện minh cho biện pháp này do một tuyên bố của phó thủ tướng Tây Ban Nha mà ông cho là bài Do Thái.
Tìm thấy thi thể 3 con tin trong vụ tấn công của Hamas vào Kibbutz Mefalsim
Quân đội Israel cho biết họ đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân được cho là đã thiệt mạng trong tháng 10 năm ngoái. Các thi thể sau đó được đưa đến Dải Gaza. Những người chết được tìm thấy ở Jabaliya ở phía bắc Gaza và hiện đã được xác định danh tính với sự giúp đỡ của cảnh sát và Viện Pháp y Quốc gia. Các gia đình đã được thông báo.
Bệnh viện lớn nhất ở trung tâm Dải Gaza có nguy cơ đóng cửa
Theo thông tin của người Palestine, bệnh viện lớn nhất ở trung tâm Dải Gaza sắp có nguy cơ đóng cửa. Bộ Y tế do Hamas kiểm soát cho biết cơ sở này đã hết điện sau khi quân đội Israel chiếm đóng cửa khẩu biên giới Rafah giữa Dải Gaza và Ai Cập vào đầu tháng 5. Cửa khẩu này là tuyến đường vận chuyển chính để cung cấp nhiên liệu cho máy phát điện vào lãnh thổ Palestine.
25 cáo buộc hình sự liên quan tới người biểu tình ủng hộ Palestine ở đại học HU
Cảnh sát Berlin đã đệ trình 25 cáo buộc hình sự liên quan đến việc sơ tán một viện nghiên cứu tại Đại học Humboldt (HU) bị người biểu tình ủng hộ Palestine chiếm giữ, với cáo buộc vi phạm hòa bình, chống lại các nhân viên thực thi pháp luật và kích động hận thù.
Trong quá trình hoạt động vào tối thứ Năm, thông tin cá nhân của 169 người đã được xác định. Khoảng 120 người là biên chế Viện Khoa học Xã hội. 50 người khác ở sân trong của trường đại học. Khoảng 300 người biểu tình đã có mặt gần viện ở quận Mitte vào chiều thứ Năm.
Một nhóm được gọi là Liên minh sinh viên Berlin đã biện minh cho việc chiếm đóng trong một thông cáo báo chí tối thứ Tư rằng: Với hành động của chính phủ Israel ở Gaza, cần kêu gọi chấm dứt hỗ trợ cho Israel từ các tổ chức của Đức. Khoảng 530 cảnh sát đã tham gia vào hoạt động của cảnh sát.
Không có kế hoạch công nhận Palestine là một quốc gia riêng biệt
Theo Thủ tướng Olaf Scholz, Chính phủ Liên bang hiện không có kế hoạch công nhận Palestine là một quốc gia riêng biệt. Scholz giải thích tại cuộc họp báo với Thủ tướng Bồ Đào Nha Luís Montenegro: Không có lý do gì để công nhận Chính quyền Palestine (PA) là một nhà nước riêng biệt. Không có sự rõ ràng về lãnh thổ quốc gia hoặc về tất cả các câu hỏi khác liên quan đến nó. Thay vào đó, điều cần thiết là một giải pháp được thương lượng giữa Israel và người Palestine, tương đương với giải pháp hai nhà nước.
Giám đốc CIA dự kiến tới Paris để đàm phán ngừng bắn
Theo một phương tiện truyền thông đưa tin, giám đốc CIA William Burns dự kiến sẽ tới Paris để đàm phán mới với các đại diện của Israel về lệnh ngừng bắn và thả các con tin ở Dải Gaza. Giám đốc tình báo nước ngoài của Hoa Kỳ sẽ đến thủ đô của Pháp vào thứ Bảy hôm nay. Điện Elysée cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng muốn tiếp đại diện cấp cao của một số quốc gia Ả Rập tại Paris.
3 lính Mỹ bị thương khi làm việc quanh cảng tạm thời ở Dải Gaza
Phó đô đốc Mỹ Brad Cooper, phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, thông báo 3 binh sĩ Mỹ bị thương khi làm việc quanh cảng tạm thời ở Dải Gaza. Cooper cho biết hai trong số những người lính chỉ bị thương nhẹ và người lính thứ ba bị thương trên một con tàu trên biển đã được đưa đến bệnh viện ở Israel. Lực lượng Mỹ đã xây dựng một cảng tạm thời theo chỉ thị của Tổng thống Mỹ Joe Biden để có thể đưa thêm viện trợ nhân đạo tới Dải Gaza bằng đường biển trong tương lai. Khoảng 1.000 lính Mỹ tham gia chiến dịch này. Hệ thống đã được đưa vào hoạt động vào tuần trước.
Đồng ý mở cửa khẩu biên giới Kerem Shalom để chuyển hàng cho Dải Gaza
Phía Ai Cập cho biết, Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đã đồng ý về điều trên trong cuộc trò chuyện với đồng nghiệp Mỹ Joe Biden. Người phát ngôn của Al-Sisi nói rằng viện trợ nên được chuyển cho Liên hợp quốc tại cửa khẩu biên giới trên dải ven biển bị phong tỏa. Đây là thỏa thuận sơ bộ.
Mục đích là để ngăn chặn sự sụt giảm nghiêm trọng trong viện trợ của Liên Hợp Quốc - vốn vẫn đến Dải Gaza kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Israel tại Rafah vào ngày 6 tháng 5. Cửa khẩu biên giới vào Ai Cập ở Rafah gần đây đã bị đóng cửa sau khi quân đội Israel tiếp quản phía Palestine. Ai Cập đang yêu cầu các quan chức Palestine được trao lại quyền kiểm soát cửa khẩu biên giới.
Nối lại nhiệm vụ quan sát viên tại cửa khẩu biên giới Rafah và Ai Cập
Một quan chức cấp cao của EU cho biết, EU đã “nhận được câu hỏi từ nhiều khu vực khác nhau, bao gồm cả Israel” về việc nối lại hoạt động quan sát viên tại cửa khẩu biên giới Rafah và Ai Cập. Từ năm 2005 đến 2007, EU hỗ trợ chính quyền Palestine kiểm tra người và hàng hóa ở Rafah bằng phái đoàn biên giới Eubam. Mục đích chính là ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí, chất nổ hoặc tiền mặt. Ngoài ra, lực lượng an ninh Palestine cần được đào tạo và huấn luyện. Nhiệm vụ đã bị đình chỉ sau khi Hamas tiếp quản Dải Gaza.
Yêu cầu Israel ngừng quân sự tại thành phố Rafah theo phán quyết của Tòa ICJ
Sau yêu cầu của Tòa án Công lý Quốc tế đối với Israel, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres yêu cầu Israel sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự tại thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza. Liên Hợp Quốc cho biết: Tổng thư ký nhắc lại rằng các quyết định của Tòa án có tính ràng buộc theo Điều lệ và Quy chế của Tòa án và tin tưởng rằng các bên sẽ tuân thủ hợp lệ lệnh của Tòa án.
Bảo vệ ý kiến của một số quốc gia công nhận một nhà nước Palestine
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell đã bảo vệ quyết định của một số quốc gia công nhận một nhà nước Palestine. Ireland, Tây Ban Nha và Na Uy mới đây đã công bố bước đi này. Borrell nói: Việc công nhận nhà nước Palestine không phải là một món quà dành cho Hamas mà hoàn toàn ngược lại. Chính quyền Palestine không nên bị đánh đồng với lực lượng dân quân khủng bố Hamas. Ngược lại, nó đang bị đối đầu sâu sắc. Đồng thời, Borrell chỉ trích Israel: Mỗi khi ai đó đưa ra quyết định ủng hộ một nhà nước Palestine, phản ứng của Israel là biến điều này thành một cuộc tấn công bài Do Thái.
Đức Việt Online
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá